Kết quả tìm kiếm cho "Bà Ursula von der Leyen"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 197
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Cộng hoà Nam Phi, chiều 22/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Uỷ ban Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen để thảo luận về định hướng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa các nước thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và EU.
Ngày 9/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong Nghị viện châu Âu (EP), vốn do phe cực hữu và phe cánh tả đề xuất.
Ngày 24/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen bày tỏ ủng hộ các lời kêu gọi ngày càng tăng nhằm cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, đồng thời cam kết sẽ cân nhắc hành động ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU) trong những tháng tới.
Dù khiến phương Tây không vui về việc vẫn mua dầu từ Nga, nhưng Ấn Độ vẫn còn ưu thế để thương thuyết thương mại với Mỹ và EU.
Ủy ban châu Âu quyết định sớm một năm việc rà soát mục tiêu 2035 cấm xe phát thải CO₂, nhằm phản ứng lo ngại của ngành công nghiệp ô tô.
Những cuộc thảo luận tại Washington hôm 18/8 cho thấy châu Âu có thể không chỉ đứng ngoài cuộc, mà còn sẵn sàng nỗ lực thêm trong các cam kết an ninh cho Ukraine.
Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng Mỹ sẽ "tham gia" vào việc gìn giữ hòa bình ở Ukraine sau bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga, mặc dù ông không nói rõ vai trò cụ thể.
Ngày 12/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov bày tỏ hy vọng cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ tạo động lực cho việc bình thường hóa quan hệ song phương.
Thỏa thuận gồm mức thuế cơ bản 15% đối với hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ - cùng mức thuế mà Nhật Bản đã bảo đảm - bao gồm cả đối với ngành ô-tô quan trọng của khối, hiện đang bị đánh thuế ở mức 25%.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 16/7 đã công bố đề xuất ngân sách mới của Liên minh châu Âu (EU) cho giai đoạn 2028–2034, với tổng trị giá 2.000 tỷ euro. Đây là mức tăng đáng kể so với ngân sách 1.210 tỷ euro được thông qua vào năm 2020, phản ánh tham vọng của khối trong việc tăng cường độc lập chiến lược và khả năng ứng phó với các thách thức toàn cầu.
Trước áp lực từ mức thuế đối với hàng trăm tỷ USD hàng hoá của Mỹ, EU tung chiến lược hai chiều: đàm phán mềm mỏng nhưng sẵn sàng đáp trả mạnh tay nếu cần.
Theo tờ Kyiv Independent, trong thông báo ngày 11/7, Bộ Kinh tế Ukraine cho biết, Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ cung cấp 200 triệu USD trong 5 năm tới để chuẩn bị các dự án tái thiết quy mô lớn của Ukraine.